Thứ năm, 28/8/2008, 09h16

Cô gái khiếm thính “rinh” học bổng của Mỹ

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nhà khoa học 23 tuổi Jakrada Attarataya. (Ảnh: The Nation)Một cô gái khiếm thính ở Thái Lan vừa giành được suất học bổng học cao học và tiến sĩ ngành hóa sinh và công nghệ sinh học tại Trường ĐH Wisconsin (Mỹ). Đó là Jakrada Attarataya, 23 tuổi, cử nhân ngành khoa học trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan).

Theo tờ The Nation, Jakrada Attarataya là cô gái khiếm thính đầu tiên cạnh tranh với những người nghe nói bình thường để giành được suất học bổng này.

Jakrada hiện làm công việc nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ gen và Công nghệ Sinh học Quốc gia (Thái Lan).

Kể từ khi học mẫu giáo, Jakrada giao tiếp với mọi người bằng cách đọc môi. Đáng ngạc nhiên là cô biết rất ít về ngôn ngữ kí hiệu. Sắp tới, khi du học tại Mỹ, Jakrada cũng sẽ học bằng cách đọc môi.

Dự kiến sau 6 năm học tại Mỹ, Jakrada sẽ trở về Thái Lan làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Synchrotron Quốc gia.

Mẹ của Jakrada - bà Ubonrat tự hào nói rằng, thành công của con gái bà sẽ mở ra cơ hội cho những người khuyết tật khác.

(Theo dantri.com.vn)