Thứ năm, 17/4/2014, 14h04

Italy siết chặt luật ngăn mafia thâm nhập đời sống chính trị

Với 191 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 18 phiếu trắng, Thượng viện Italy ngày 16/4 thông qua kế hoạch siết chặt đạo luật chống mafia mua phiếu bầu trong các cuộc bầu cử.

Hạ viện đã đưa ra quyết định tương tự trong cuộc bỏ phiếu hồi đầu tháng này.

Ảnh minh họa. (Nguồn:dreamtime.com)

Luật mới đưa ra định nghĩa chi tiết hơn về hành vi trái phép mua phiếu bầu và cái nhìn khái quát hơn về những hành vi khiến các chính khách và ứng cử viên có thể bị tình nghi và điều tra.

Theo báo chí địa phương, văn bản mới giải thích hành vi mua phiếu bầu liên quan những đối tượng chấp nhận giao kèo đổi phiếu lấy tiền, cam kết đưa tiền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác, hàm ý việc cung cấp thông tin hoặc bày tỏ sự ủng hộ. Luật cũ xác định mua phiếu bầu chỉ bao gồm những hành vi đổi phiếu bầu lấy tiền.

Italy đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) và các cuộc bầu cử hơn 4.000 hội đồng địa phương ở nước này, dự kiến diễn ra đồng thời vào ngày 25/5 tới.

Luật mới được xem là bước đi quan trọng nhằm ngăn chặn mafia xâm nhập đời sống chính trị ở Italy.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, ít nhất 248 hội đồng thành phố ở Italy đã bị giải tán trong thời gian từ năm 1991-2014 do sự có mặt của mafia trong các thể chế này./.

(TTXVN/Vietnam+)