Thứ bảy, 23/8/2014, 10h08

Nhà Trắng khẳng định sẽ không trả tiền chuộc con tin

Theo AFP, ngày 22/8, Nhà Trắng tuyên bố trả tiền chuộc để giải thoát con tin "không phải là chính sách đúng đắn," ba ngày sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố đoạn video chiếu cảnh hành quyết nhà báo Mỹ James Foley.

Nhà báo James Foley. (Nguồn: AP)

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không trả tiền cho các tổ chức khủng bố."

Ông Rhodes cũng gọi vụ hành quyền nhà báo Foley là "một vụ tấn công khủng bố" nhằm vào nước Mỹ.

Nhà báo Foley đã bị các phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chặt đầu.

Hành động man rợ này được ghi lại trong một đoạn băng video công bố hôm 19/8, trong đó IS yêu cầu Mỹ chấm dứt các cuộc không kích ở Iraq./.

(Vietnam+)