Thứ tư, 23/4/2014, 10h04

Pháp ngăn chặn làn sóng thanh niên đổ sang Syria thánh chiến

Theo hãng tin AP, Pháp sẽ công bố kế hoạch nhằm ngăn chặn các thanh niên nước này gia nhập các nhóm thánh chiến ở Syria, với trọng tâm mới đặt vào công tác ngăn ngừa sự cực đoan hóa.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 22/4 tuyên bố Paris sẽ áp dụng tất cả các kiểu biện pháp để khuyên can, ngăn chặn và trừng phạt những kẻ bị cám dỗ đi tham chiến tại những nơi không thuộc về họ.

Một video trên YouTube phỏng vấn hai anh em người Pháp tham gia cuộc nội chiến tại Syria. (Ảnh: nydailynews.com)

Kế hoạch này, sẽ được trình bày tại một cuộc họp nội các vào ngày 23/4, được đề ra nhằm xác định những đối tượng đang trong những giai đoạn đầu của quá trình cực đoan hóa, thông qua một chiến lược liên quan đến nhà trường, phụ huynh và các lãnh đạo Hồi giáo địa phương.

Ngoài ra, kế hoạch cũng bao gồm các biện pháp cứng rắn nhằm tăng cường công tác tình báo và hoạt động giám sát biên giới, trong đó có việc hạn chế những người vị thành niên rời khỏi Pháp.

Nhà chức trách Pháp ước tính khoảng 500 người Pháp đã rời nước này đến Syria, trong đó có những thiếu niên mới chỉ 15 tuổi./.

(Vietnam+)