Thứ bảy, 1/11/2014, 15h11

Phát hiện hố chôn tập thể 286 phụ nữ ở đông Ukraine

Trang RIA Novosti của Nga cho biết giới chức trách xác định các thi thể phụ nữ (từ 18-25 tuổi) đều bị bắn vào đầu và có dấu hiệu đã bị cưỡng bức.

Hố chôn tập thể được tìm thấy tại khu vực Krasnoarmeysk - Ảnh: Vestnikkavkaza

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) Alexander Zakharchenko vừa thông báo đã phát hiện hố chôn tập thể có xác 286 phụ nữ tuổi từ 18-25 ở vùng Krasnoarmeysk.

Theo RIA Novosti, Thủ tướng Alexander Zakharchenko từng thông tin về vụ mất tích 382 phụ nữ từ ngày 14-10.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Cơ quan an ninh quốc phòng quốc gia Ukraine là Andrey Lysenko cho rằng thông tin về số phụ nữ mất tích đó đã bị phóng đại.

Còn bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine - Arsen Avakov thì bác bỏ tin trên và cho rằng thông tin chưa được khẳng định.

Trong khi đó, ông Mikhail Fedotov, chủ tịch Hội đồng nhân quyền Nga cho rằng thông tin đó cần có sự xác minh của các chuyên gia quốc tế độc lập. Và ông Alexander Brod, giám đốc Cơ quan Nhân quyền Matxcơva yêu cầu mở cuộc điều tra.

Cảnh sát Donetsk là nơi thông tin đầu tiên về vụ việc này và mong muốn Liên Hiệp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cùng tham gia vào quá trình điều tra.

Krasnoarmeysk là khu vực nằm cách Donetsk khoảng 45km về phía tây bắc.

D. KIM THOA (TTO)