Thứ sáu, 6/3/2015, 13h03

Thái Lan: Phạt tù 15 thành viên phe Áo đỏ

Theo New York Times, ngày 5-3, 15 thành viên của phong trào Áo đỏ ở Thái Lan đã bị phạt 4 năm tù giam vì tội nổi loạn và phá hoại hội nghị ASEAN hồi năm 2009.
Phán quyết trên của tòa án ở Pattaya được cho là đòn tấn công mới nhất chống lại những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2006.
Hai trong số những người bị kết án là Worachai Hemma và Arisman Pongruangrong- hai nhân vật cấp cao của phong trào Áo đỏ, cũng là những người ủng hộ ông Thaksin.

Phe Áo đỏ tấn công Hội nghị ASEAN năm 2009

Trước đó, tòa án Thái Lan đã phạt tù thủ lĩnh phong trào Áo đỏ đối lập Jatuporn Prompan 2 năm tù giam vì tội phỉ báng cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trong các bài phát biểu của ông hồi tháng 10-2009.
Vụ tấn công tại Hội nghị ASEAN vào tháng 4-2009 tại Pattaya là sự kiện tiếp nối chuỗi ngày biểu tình của phe Áo đỏ trong thời điểm phản đối Chính phủ của ông Abhisit. Trong năm 2010, những cuộc biểu tình của phe Áo đỏ biến thành những vụ đụng độ lớn, làm 90 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương.

HOÀNG THANH

(SGGP)