Thứ năm, 23/10/2014, 09h10

Tỷ lệ sử dụng đồng yen trong giao dịch tại Hàn Quốc thấp kỷ lục

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), tỷ lệ sử dụng đồng yen trên tổng số giao dịch thương mại tại nước này trong quý 3/2014 là 4,8%, mức thấp nhất kể từ khi BoK bắt đầu thống kê số liệu này vào năm 1992, thấp so với mức 4,9% trong quý 1/2014 và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của các năm 2010 (10,5%), 2011 (7,9%), 2012 (6,6%) và 2013 (6%).

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả nói trên diễn ra trong bối cảnh đồng yen giảm giá so với đồng USD theo sau chính sách phát triển kinh tế Abenomics của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trong quý 3/2014, đồng yen giảm 7,4% so với đồng USD. Cùng quý, đồng yen giảm 3,5% giá trị so với đồng won (Hàn Quốc).

Trong một thông tin liên quan, đồng won đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm so với đồng USD, trước xu hướng tăng giá của “đồng bạc xanh”.

Tỷ giá won/USD trong quý 3/2014 là 1.055,2 won/USD, tăng 4,1% so với quý 2/2014 và là mức cao nhất kể từ quý 3/2011./.

Trà My

(TTXVN/Vietnam+)