Thứ tư, 3/9/2014, 10h09

Tưng bừng lễ hội đua ghe trên sông Hương

Sáng 2-9, sông Hương thơ mộng đoạn chảy qua trung tâm thành phố Huế trở nên tưng bừng bởi lễ hội đua ghe truyền thống do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chào mừng ngày Quốc khánh.

Người dân cùng du khách trong và ngoài nước đứng chặt hai bên bờ sông Hương phía trước trường THPT chuyên Quốc học để cổ vũ cho 8 đội đua tranh các giải: nhất, nhì, ba theo thể thức thi đấu 3 vòng 6 tráo và 2 vòng 4 tráo. Ngoài ra, còn có nội dung đua thuyền rồng 800 mét và 3.000 mét dành cho các đội đua nam, nữ.

Các đội đua ghe tranh tài trên sông Hương vào sáng 2-9.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, tổ chức giải đua ghe truyền thống nhằm tạo sân chơi cho tất cả những người không những ở nông thôn và thành thị mà còn ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên nam nữ có cơ hội thi tài trên sông nước, rèn luyện tăng cường bảo vệ sức khỏe và tạo không khí vui tươi lành mạnh cho nhân dân. Đây cũng là dịp để biểu lộ niềm vui mừng của nhân dân vào ngày Quốc Khánh.

Văn Thắng

(SGGP)