Thứ bảy, 27/12/2014, 14h12

VN có năm hang dung nham dài nhất Đông Nam Á

Tiến sĩ Hiroshi Tachihara, chủ tịch danh dự Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản, cho biết trong số sáu hang động dung nham dài nhất của khu vực Đông Nam Á, VN có năm hang dài nhất.

Các nhà khoa học Nhật Bản và VN khảo sát “quần thể” hang núi lửa ở huyện Krông Nô - Ảnh do các nhà khoa học cung cấp

Tại cuộc họp báo về “quần thể” hang núi lửa tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô (Đắk Nông) do Tổng cục Địa chất khoáng sản (Bộ TN-MT) tổ chức ngày 26-12, ông Trần Phương, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, cho biết sẽ đề nghị công nhận “quần thể” hang núi lửa công viên địa chất toàn cầu.

“Chúng tôi đã giao Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Bảo tàng Địa chất triển khai đề án điều tra, đánh giá địa chất, xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô cấp quốc gia, hướng đến đề nghị UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu” - ông Phương nói.

Tại cuộc họp báo, tiến sĩ Hiroshi Tachihara, chủ tịch danh dự Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản, cho biết trong số sáu hang động dung nham dài nhất của khu vực Đông Nam Á, VN có năm hang dài nhất.

X.LONG (TTO)