Thứ năm, 10/7/2014, 13h07

Đổi đời nhờ nuôi ba ba

Tận dụng nguồn thức ăn từ tiềm năng thủy sản dồi dào ở lòng hồ Dầu Tiếng, Trần Hoàng Phủ (24 tuổi, ngụ ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, H.Tân Châu, Tây Ninh) quyết tâm thay đổi cuộc sống gia đình bằng nghề nuôi ba ba.

Phủ đang chăm sóc ba ba tại hồ nuôi - Ảnh: Giang Phương

Theo Trần Hoàng Phủ, hiện anh đã đầu tư 3 hồ nuôi ba ba với ơn 1.000 con ba ba thịt và khoảng 2.000 con ba ba giống. Hiện giá thị trường ba ba giao động từ 120.000 đồng (loại 1kg) đến 320.000 đồng (loại từ 1kg trở lên). Trừ tất cả các chi phí như thức ăn, công chăm sóc, con giống…mỗi năm anh thu

Từ cách làm hiệu quả của mô hình nuôi ba ba, Trần Hoàng Phủ đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen về phong trào “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi” của Tỉnh Đoàn Tây Ninh.

G.P

lãi từ 100 – 200 triệu đồng/năm. “Không phải cứ nhào vô nuôi là thành công mà mình phải kiên trì, rút kinh nghiệm từ những lần thất bại. Hiện gia đình mình đã có cuộc sống khá hơn trước đây nhờ nghề nuôi ba ba”, Phủ chia sẻ.

Thành công từ những thất bại

 

Từ nhỏ, Phủ đã sớm theo gia đình đánh bắt cá ở lòng hồ Dầu Tiếng. Đánh bắt cá là nghề chính diễn ra từ khuya về sáng, còn ban ngày thì Phủ làm mướn kiếm thêm. Thế nhưng, chi phí sinh hoạt của gia đình vẫn không xoay sở đủ, cứ thiếu trước hụt sau. Năm 2006, thấy nhiều người sống ven hồ Dầu Tiếng khá lên nhờ nuôi ba ba nên Phủ mạnh dạn làm hồ sơ vay ngân hàng 20 triệu đồng để đầu tư. Ban đầu Phủ xây dựng được một hồ nuôi và mua 700 con giống thả vào. Thời gian này, gần như toàn bộ ba ba của Phủ chết trắng mà không rõ nguyên nhân. Vụ nuôi kết thúc thất bại. Tuy vậy, Phủ không nản lòng mà anh quyết tâm lân la sang những hộ nuôi ba ba khác để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó anh phát hiện ba ba mình chết do mật độ nuôi quá dày cộng với việc không xử lý tốt nguồn nước nuôi trong hồ.

Năm 2008, Phủ tiếp tục nuôi thử nghiệm 1.000 con giống nhưng tách thành 3 hồ nuôi. Tùy diện tích hồ nuôi khác nhau, nhưng trung bình mật độ 1m2 thả từ 4-5 con. Với mật độ 6 m2 Phủ thả khoảng 170 – 200 con, hồ rộng 6 m, ngang 12 m thì mật độ khoảng 350 con/hồ. Sau một năm nuôi, Phủ xuất bán được 2 hồ, thu lãi được khoảng 50 triệu đồng. Hồ còn lại Phủ cho ba ba cái sinh sản để tái giống nuôi vụ tiếp.

Phủ tâm sự: “Do nhà gần hồ Dầu Tiếng nên nguồn thức ăn phong phú, chứ nếu bỏ tiền ra mua cá làm thức ăn cho ba ba thì chẳng còn lời bao nhiêu”. Nhờ có nghề đánh bắt thủy sản để tận dụng nguồn thức ăn, Phủ tiết kiệm thêm được khoảng 20 triệu đồng/năm. Phủ cho biết, con ba ba khá dễ nuôi lại đỡ công chăm sóc, chỉ cần chịu khó quan sát ao nuôi nếu trời nóng quá thì cho thêm lục bình để ba ba trú ẩn. Ba ba con được sinh sản sau 1-2 tuần tuổi có thể xuất bán với giá 6.000 đồng/con. Nuôi từ 1 -1,5 năm là ba ba có thể đạt trọng lượng 0,6-1kg, có thể xuất bán được.

Giang Phương

(TNO)