Thứ tư, 22/10/2014, 16h10

Nâng cao học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của viên chức, lao động

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2014-2020.

Đây là hoạt động góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Dệt kim và May mặc Huế-Việt Nam. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký kết Chương trình phối hợp.

Theo chương trình vừa được ký kết, từ nay đến năm 2020, hai bên sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, lao động về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập.

Hai bên phổ biến đến cán bộ, nhà giáo, công đoàn các cấp nắm vững chủ trương và các biện pháp triển khai tổ chức hoạt động nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần thiết thực xây dựng cả nước trở thành xã hội học tập; tổ chức dạy văn hóa cho công nhân, viên chức, lao động chưa hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

Tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục-đào tạo phối hợp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu của từng đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, phù hợp với công nhân lao động ở khu chế xuất, khu công nghiệp và công nhân lao động vùng sâu, vùng xa, công nhân lao động là người dân tộc thiểu số; tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế dành thời gian và đầu tư kinh phí để công nhân, viên chức, lao động tham gia những chương trình học tập, bồi dưỡng…

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức nhiều phong trào thi đua học tập với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương, ngành, đơn vị như phong trào xóa mù chữ, chống tái mù chữ, học tập văn hóa, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học; phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi...

Theo báo cáo, từ năm 2005-2010, hai ngành đã phối hợp tổ chức 16.408 lớp học cho trên 4 triệu lượt công nhân, viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; 525.260 công nhân lao động được học lý thuyết, thi tay nghề hàng năm.

Từ kết quả đó, hàng năm có hàng vạn công nhân lao động đạt danh hiệu thợ giỏi cấp cơ sở; danh hiệu bàn tay vàng cấp thành phố và Trung ương.

Nhiều công nhân, viên chức, lao động, nhất là cán bộ, công nhân trẻ tích cực tham gia học ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế trong khu vực và quốc tế.../.

Nguyễn Cường

(TTXVN/Vietnam+)