Thứ năm, 22/5/2014, 21h05

Thi tuyển vào lớp 10 môn tiếng Anh: Nắm chắc từ vựng, ngữ pháp

Cô Vũ Thị Thanh Tâm, Tổ trưởng bộ môn tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (Q.Tân Bình) ôn tập cho học sinh của trường. Ảnh chụp sáng 21-5
Để làm tốt bài thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, thí sinh cần phải nắm chắc ngữ pháp và có vốn từ vựng phong phú. Ngoài ra, khi làm bài thí sinh cần đọc kỹ đề, tránh viết tắt; viết chính xác từng từ, từng chữ để không bị mất điểm oan.
Cô Vũ Thị Thanh Tâm (Tổ trưởng bộ môn tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân Bình): Nắm vững cấu trúc đề thi
Hiện thời gian chuẩn bị cho kỳ thi không còn nhiều, do đó các em học sinh nên phân nhỏ các đơn vị bài để ôn tập. Mỗi tuần ôn khoảng 2 đến 3 bài, đặc biệt là ưu tiên cho các bài ở học kỳ 1 bởi những bài học trong kỳ 2 vừa mới thi xong nên các em còn nhớ. Nhiều học sinh chỉ chú ý đến phần ngữ pháp nhưng trên thực tế điểm của từ vựng vẫn rất quan trọng trong bài thi, nếu vốn từ vựng nhiều thì khả năng đọc hiểu sẽ tốt hơn.
Đặc biệt, các em nên bám chắc vào cấu trúc đề thi để ôn tập. Chẳng hạn, phần trắc nghiệm các em chú ý đến phần trả lời phía sau của đề. Nắm vững từ vựng (bám theo từng bài học) và cấu trúc ngữ pháp, nhất là hiểu rõ cấu trúc câu, dạng thức từ. Phần tự luận thí sinh cần lưu ý đến chia thì, chia loại động từ. Đối với chia thì, các em cần ôn tập các thì, ôn loại động từ, ôn từ đi kèm với loại động từ. Còn chia loại từ, thí sinh phải biết nhận dạng từ, xem có cho từ trái nghĩa hay không…
Khi làm bài thi, thí sinh cần lưu ý những vấn đề như: Đọc kỹ đề, làm từ trên xuống, câu nào khó thì lấy bút chì khoanh lại rồi làm lại sau khi đã hoàn tất ở phần dưới. Làm xong bài thi nên dò thêm một lần nữa để kiểm tra lỗi chính tả. Đặc biệt, các em không được sử dụng hai màu mực, tránh viết sai chữ. Bởi ở môn này có khi chỉ sai một chữ đã mất hoàn toàn điểm. Ở phần đọc hiểu phải tránh viết tắt, đề trình bày hàng ngang (khung có sẵn) nhưng nếu thí sinh trình bày hàng dọc sẽ không có điểm, nhận diện sai loại từ ở phần này cũng mất 0,25 điểm/câu…
Thầy Đỗ Hữu Phương (Tổ trưởng bộ môn tiếng Anh Trường THCS Minh Đức, Q.1): Tránh sai lỗi chính tả
Đề thi môn tiếng Anh thường kiểm tra phần nói, đọc và viết nên thí sinh phải nắm vững ngữ pháp và vốn từ vựng. Đề có độ phân hóa rõ ràng, chú ý đến phần tự luận (chiếm từ 20 đến 30% số điểm) vì phần này thường đòi hỏi kiến thức nâng cao; các phần còn lại hầu hết nằm ở chương trình lớp 9.
Ở mỗi đơn vị bài học (lớp 9), học sinh cần nắm vững cấu trúc ngữ pháp chính và từ vựng trọng tâm. Ngoài ra, các em cần nắm rõ tất cả từ loại của các từ để chia thì, chia loại từ chính xác và khi chia nên chú ý đến chính tả bởi tìm đúng dạng từ nhưng viết sai cũng bị trừ mỗi câu 0,25 điểm.
Khi trình bày bài thi, thí sinh cần viết đầy đủ, rõ ràng, không được viết tắt để tránh nhầm lẫn đáng tiếc cho giám khảo khi chấm bài. Khi viết nguyên câu thì phải viết đầy đủ cho đồng nghĩa, nếu viết không hoàn chỉnh mà bỏ qua trạng ngữ thì cũng dẫn đến câu không thể đồng nghĩa. Phần trắc nghiệm phải nắm chắc cấu trúc từ vựng, ngữ pháp, giới từ, chia thì, chia dạng đúng. Thông thường, phần đọc hiểu (chiếm khoảng 30% cấu trúc đề thi) được thí sinh bỏ qua hoặc đọc từng chữ, dịch từng câu, cố gắng hiểu toàn bộ đoạn mới làm nhưng thật ra phần này các em chỉ cần nắm ý chính, đọc kỹ câu nhận định đề ra và đọc lại phần đọc hiểu là có thể làm tốt bài thi…
DƯƠNG BÌNH (Ghi)
Khi trình bày bài thi, thí sinh cần viết đầy đủ, rõ ràng, không được viết tắt để tránh nhầm lẫn đáng tiếc cho giám khảo khi chấm bài.