Thứ ba, 3/1/2012, 10h01

30% giảng viên ĐH sẽ là tiến sĩ

Bộ GD-ĐT vừa công bố quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực giáo dục 2011-2020.

Theo đó, với bậc học mầm non, nhu cầu nhân lực đến năm 2020 khoảng 240.000 người. Ở bậc tiểu học, nhu cầu khoảng 522.000 người, trong đó có 37.000 cán bộ quản lý, 406.000 giáo viên, 79.000 nhân viên. Đặc biệt giáo viên ngoại ngữ giai đoạn 2016-2020 sẽ tăng khoảng 2.500 người. Ở bậc THPT, nhu cầu nhân lực đến năm 2020 khoảng 148.000 người. Đối với hệ CĐ, đến năm 2020, nhu cầu cán bộ, giảng viên là 78.500 người. Trong khi đó ở bậc ĐH, số này khoảng 127.000 người. Trong đó, số giảng viên có trình độ thạc sĩ khoảng 58.000 người (70%), trình độ tiến sĩ khoảng 29.000 người (30%).

Để bảo đảm có đủ đội ngũ cán bộ giảng viên theo quy hoạch, Bộ GD-ĐT sẽ cải tiến, hoàn thiện chế độ lương và chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi thu hút các nhà khoa học đầu ngành, giảng viên giỏi trong và ngoài nước tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

A.Yến (NLĐ)