Thứ bảy, 22/2/2014, 09h02

Bộ GD-ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT vào đầu tuần tới

Văn phòng Chính phủ vừa phát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 74/TB-VPCP về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương xây dựng phương án tổ chức thi từ năm 2015 và công bố công khai vào đầu quý 3-2014.

Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học tập, phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng nghiệp, tạo thước đo khách quan, khoa học để các trường ĐH-CĐ sử dụng trong việc tự chủ tuyển sinh và hướng tới có một kỳ thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ.

Về thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT dự kiến đổi mới ngay từ năm 2014 này theo hướng thi tốt nghiệp 4 môn, trong đó bắt buộc môn văn và toán, còn 2 môn khác là tự chọn. Trao đổi với phóng viên báo SGGP vào tối 21-2, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, trên cơ sở ý kiến của xã hội, của toàn ngành, chỉ đạo của Thủ tướng, đầu tuần tới Bộ GD-ĐT sẽ chính thức công bố phương án điều chỉnh thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

PHAN THẢO (SGGP)