Thứ tư, 28/12/2011, 21h12

Gần 450 trường ĐH, CĐ quy tụ bàn thảo tuyển sinh 2012

Ngày 27/12, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các đại học, học viện các trường ĐH, CĐ trong cả nước thông báo về Hội nghị Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14/1 tới. Tại hội nghị này, sẽ quyết định những thay đổi lớn trong tuyển sinh 2012.
 
Thông tin từ Bộ GD-ĐT, tuyển sinh 2012 có những thay đổi dự kiến như thêm khối A1 (Toán, Lý, Anh văn); bỏ các quy định về số đợt xét tuyển và mốc thời gian xét tuyển; không quy định nguyện vọng 2, 3 cũng như điểm trúng tuyển đợt sau cao hơn đợt trước; các đợt thi sẽ được tổ chức vào các ngày thứ bảy và chủ nhật; Điều chỉnh cụm thi như sau: Cụm thi Vinh sẽ tiếp nhận thêm thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường ở TP.HCM (ngoài TS có nguyện vọng thi vào các trường tại Hà Nội). Mở thêm một cụm thi tại Hải Phòng dành cho thí sinh thường trú tại Hải Phòng và Quảng Ninh có nguyện vọng thi vào các trường tại Hà Nội; không phát hành tài liệu “Những điều cần biết”…
 
Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị kế hoạch ngân sách, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho hay: “Để không gây ra lộn xộn và học sinh yên tâm học tập, bộ chỉ đưa ra phương án là bổ sung thêm một khối thi. Đó là khối thi A1 với các môn Toán, Lý, Ngoại ngữ. Quy định mới này sẽ tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội hơn trong xét tuyển, đồng thời các trường cũng sẽ tuyển được những thí sinh có kết quả thi cao, nâng cao chất lượng đầu vào, đặc biệt là những trường gặp khó khăn trong tuyển sinh những năm trước. Bổ sung khối A1 là đề nghị chính thức của Bộ Thông tin - Truyền thông nhằm phục vụ việc đào tạo nhân lực cho ngành Công nghệ thông tin”.

Tuy nhiên, việc quyết định những thay đổi trên sẽ được hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ bàn thảo quyết định vào ngày 14/1 tới.
Theo Hồng Hạnh
(Dân trí)