Thứ ba, 25/11/2014, 22h11

Giáo dục biển đảo quê hương qua tranh

Vừa qua, Trường Tiểu học Hồ Văn Cường (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã tổ chức Tuần lễ triển lãm tranh “Biển đảo quê hương em” với hơn 100 bức tranh tiêu biểu được chọn từ khoảng 400 bức do học sinh (HS) trong quận vẽ. Các bức tranh có nội dung về cuộc sống con người, cảnh đẹp của biển đảo quê hương. Đây là hoạt động nhằm giúp các em HS hiểu biết hơn về môi trường biển đảo, góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tại triển lãm, hàng ngàn HS được giáo viên hướng dẫn cách quan sát, nhận xét tranh dựa trên sự hiểu biết đã học trong chương trình mỹ thuật. Sau khi tham quan, các HS cùng trao đổi, viết cảm nghĩ của mình và trang trí tại góc học bộ môn của lớp.
Được biết, tuần lễ triển lãm này nằm trong kế hoạch giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho HS tiểu học giai đoạn 2013-2015 do Phòng GD-ĐT Q.Tân Phú phát động, nhằm tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục tiểu học.
N.Trinh