Thứ ba, 16/9/2014, 21h09

Hà Nội: Triển khai mô hình trường học mới phòng chống bạo lực

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa phối hợp với Tổ chức Plan International tại Việt Nam triển khai thực hiện dự án “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng” nhằm ngăn ngừa và ứng phó với vấn đề bạo lực giới trong trường học. Hiện tại dự án đã được thực hiện thí điểm đối với các học sinh nam và nữ, độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi tại 10 trường THCS, 10 trường THPT thuộc 16 quận/huyện/thị xã trên địa bàn thành phố. Dự kiến có khoảng 30.000 học sinh nam và nữ cùng hơn 11.000 giáo viên, 45.000 phụ huynh… đồng hành cùng chương trình, xuyên suốt 3 năm (2014-2016) của dự án. Tổng kinh phí của dự án hơn 1 triệu USD do Quỹ niềm tin của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Plan International hỗ trợ.
Được biết, theo một khảo sát vào tháng 3-2014 trong gần 3.000 học sinh THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội, chỉ có 18,2% số em được hỏi cho rằng trường học là tuyệt đối an toàn. Nguyên nhân chính để các em đánh giá trường chưa thực sự an toàn là do vẫn còn 40,6% học sinh đánh nhau, chọc ghẹo; 38,6% học sinh lăng mạ, xúc phạm nhau và 37,8% bị các bạn trêu chọc…
Q.Anh