Thứ tư, 9/1/2013, 16h01

Hungary giúp đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử

Ngày 8-1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã có buổi làm việc với Quốc vụ khanh Hungary Kovács Pál về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Qua hai khóa đào tạo cán bộ, giảng viên Việt Nam nâng cao kiến thức năng lượng nguyên tử tại Hungary vừa kết thúc, ông Kovács Pál khẳng định phía Hungary sẵn sàng tiếp tục hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực này với Việt Nam; đồng thời đề xuất nâng hợp tác này lên tầm cao hơn trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết sắp tới việc đưa nhân lực ra nước ngoài bồi dưỡng, học tập sẽ bao gồm cả kỹ sư, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật nhưng trước mắt sẽ ưu tiên những cán bộ đang giảng dạy tại các chuyên ngành liên quan đến điện hạt nhân.

V.THỊNH (PL)