Thứ năm, 22/10/2009, 09h10

Kiên Giang: nguy cơ giáo viên mất thâm niên công tác

Nhiều giáo viên Trường THPT Tân Hiệp (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) cho biết từ tháng 9-2009 đến nay họ chỉ nhận được 85% lương bậc 1 trong khi họ đã có đến tám năm thâm niên công tác. Những giáo viên này cũng lo lắng việc sẽ không được tính thâm niên công tác khi thi công chức cũng như các chế độ liên quan.
Năm 2001, nhiều giáo viên được Sở GD-ĐT Kiên Giang phân công công tác tại Trường THPT bán công Tân Hiệp, thời hạn hợp đồng một năm. Hết thời hạn tập sự một năm, những giáo viên này mới biết mình không được thi công chức vì công tác tại trường bán công.
Tháng 4-2009, Trường bán công Tân Hiệp sáp nhập vào Trường THPT Tân Hiệp và trở thành trường công lập. Dù được thi công chức nhưng theo những giáo viên này, khả năng họ không được tính thâm niên công tác là rất lớn bởi theo Sở Nội vụ Kiên Giang, việc tính thâm niên sẽ căn cứ vào thời gian có giấy chứng nhận “Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục”. Những giấy tờ này giáo viên mới có năm 2009.
MINH GIẢNG (TTO)