Thứ bảy, 14/7/2012, 13h07

Phòng học mầm non đang quá tải

Hầu hết các trường mầm non trên địa bàn TP.HCM không tiến hành đánh giá thể chất trẻ 3-4 tuổi. Nhiều giáo viên cho rằng chỉ cần dạy cho trẻ biết làm quen các kỹ năng vận động, còn trẻ có thực hiện chính xác hay không cũng được.

Đó là kết quả từ nghiên cứu về thực trạng phát triển hình thái, thể lực của trẻ 3-4 tuổi tại TP.HCM của PGS.TS Đỗ Vĩnh, TS Lâm Thị Tuyết Thúy và các cộng sự tại Trường đại học Thể dục thể thao TP.HCM được tiến hành từ tháng 11-2009 đến nay.

Theo nghiên cứu, 50-60% diện tích phòng học chật hẹp so với số trẻ trong một lớp, trẻ không có khoảng không gian cần thiết để thực hiện các hoạt động vận động theo khả năng.

HỒNG NHUNG (TTO)