Thứ hai, 10/3/2014, 07h03

“Tiếng nói của học sinh TP.HCM”

Đó là chủ đề của buổi đối thoại giữa lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM và học sinh THPTlần 6 năm 2014, dự kiến được tổ chức vào ngày 21-3 tại Hội trường Sở GD-ĐT. Mục đích của buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện cho đại diện cán bộ Đoàn và học sinh tiêu biểu ở các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố được gặp gỡ, trao đổi và nói lên những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của thanh niên học sinh đến lãnh đạo ngành GD-ĐT. Thành phần tham dự gồm: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT; đại diện Công đoàn Giáo dục thành phố; đại diện các ban/ngành thành phố; lãnh đạo và trợ lý thanh niên các trường THPT, trung tâm GDTX… cùng 150 em đại diện cho học sinh, cán bộ Đoàn tiêu biểu. Nội dung buổi đối thoại sẽ xoay quanh các vấn đề chính: Nhận xét về ý nghĩa và cách triển khai cuộc vận động “Làm theo lời Bác”, danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” tại các đơn vị. Làm thế nào để các hoạt động này đạt được thực chất, tạo được mục tiêu, động lực và hình mẫu của người học sinh thành phố mang tên Bác trong thời kỳ hội nhập và phát triển? Suy nghĩ của học sinh thành phố trước những vấn đề mang tính thời sự như: An toàn giao thông, an toàn trật tự trường học, chương trình học, công tác kiểm tra; đánh giá các mối quan hệ giữa học sinh với học sinh, thầy cô, cha mẹ... Bên cạnh đó là những thuận lợi, khó khăn và băn khoăn của học sinh hiện nay về học tập, sinh hoạt, rèn luyện, phát triển kỹ năng... Đặc biệt, suy nghĩ của học sinh thành phố về vai trò của thế hệ trẻ trước sự thay đổi của đất nước, của thành phố; nhận thức của thanh niên thành phố về lý tưởng, học tập, lao động và tính xung kích, sự tham gia đóng góp cho xã hội…
Cải thiện sức khỏe và kết quả học tập của trẻ em
UBND TP.HCM vừa phê duyệt Dự án sức khỏe và dinh dưỡng học đường giai đoạn 2 nhằm cải thiện sức khỏe và kết quả học tập của trẻ em trong độ tuổi đi học. Theo đó, dự án do Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tài trợ, được thực hiện tại một số trường thuộc các quận: 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận và huyện Hóc Môn. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3-2014 đến tháng 7-2016.
Trước đó, UBND TP đã quyết định cho phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội Mai Ân (đặt tại số 523A đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp), do Sở LĐ-TB&XH quản lý. Cơ sở này có nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bị bỏ rơi (từ sơ sinh đến 16 tuổi); trẻ khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
T.N