Thứ bảy, 28/3/2015, 11h03

5 thí sinh vào chung kết “Thực hiện ước mơ”

Đây là năm thí sinh có điểm bình chọn từ ban giám khảo và qua mạng cao nhất trong số 30 thí sinh vòng thi bán kết 2.

Các bạn học sinh tại TP.HCM làm bài thi trắc nghiệm tại vòng sơ loại cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 3-2014 - Ảnh: Q.L.
Đó là các bạn: Nguyễn Mạnh Hiếu (Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) ước mơ làm giảng viên, Phạm Lê Quỳnh Trang (Trường THPT Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) ước mơ làm đầu bếp, Nguyễn Việt Hải Tú (Trường THPT Phước Long, TP.HCM) ước mơ làm họa sĩ, Phạm Lê Song Ngân (Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) ước mơ làm lập trình viên và Huỳnh Ngọc Thiên An (Trường THPT Gia Định, TP.HCM) ước mơ làm chuyên viên kinh doanh.
Đây cũng là năm bạn có điểm bình chọn từ ban giám khảo và qua mạng cao nhất trong số 30 thí sinh của vòng thi bán kết 2.
Các bạn sẽ có thời gian tham quan, trải nghiệm thực tế trong các môi trường liên quan đến nghề nghiệp mơ ước trước khi bước vào trận chung kết xếp hạng để giành chiến thắng cuối cùng với giải thưởng là suất học bổng du học tại Úc trị giá tối thiểu 75.000 đôla Úc.
Cuộc thi năm nay do Thành đoàn TP.HCM, Sở Giáo dục - đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM, Viện Đào tạo quốc tế (ĐH Kinh tế TP.HCM) và báo Tuổi Trẻ cùng phối hợp tổ chức.
Diễn ra tại TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, cuộc thi đã thu hút gần 168.000 học sinh các trường THPT tham dự trực tiếp và làm bài thi trực tuyến.
Q.LINH
(TTO)