Thứ tư, 8/2/2012, 16h02

Đẩy mạnh chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Theo kế hoạch thực hiện phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh trong ngành GD-ĐT giai đoạn 2011-2015, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu giáo viên chủ nhiệm theo dõi chặt chẽ sĩ số học sinh hàng ngày, trong từng tiết học của lớp mình chủ nhiệm, không để xảy ra tình trạng học sinh đến trường nhưng trốn học, bỏ tiết. Nếu phát hiện những biểu hiện bất thường của học sinh thì phải tìm hiểu và liên lạc với gia đình để cùng có biện pháp ngăn chặn, giáo dục kịp thời. Ngoài ra tổ chức nhiều loại hình các câu lạc bộ, các hoạt động VHVN, TDTT ngoài giờ lên lớp, các trò chơi dân gian… nhằm thu hút học sinh tham gia, tạo ra sân chơi giải trí lành mạnh. Đẩy mạnh chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp nhằm giúp các em nhận thức và có kỹ năng tốt trong việc phòng và tránh những tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.
T.B