Thứ năm, 16/5/2013, 23h05

Hơn 300 học bổng ĐH và sau ĐH tại Nga

Bộ GD-ĐT vừa công bố chương trình học bổng du học của Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam năm 2013 bậc ĐH và sau ĐH. Tổng số có 335 suất.
Cụ thể, ở bậc sau ĐH có 175 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ (2 năm), tiến sĩ (3-4 năm), thực tập chuyên khoa y cấp I (1 năm), thực tập chuyên khoa y cấp II (2 năm, chỉ dành cho ứng viên đã tốt nghiệp ĐH, sau ĐH tại các nước nói tiếng Nga), thực tập sinh cao cấp (2-3 năm).
Với bậc ĐH, có 160 học bổng, trong đó có 15 học bổng đào tạo các chuyên ngành y, dược; 25 chỉ tiêu dành cho Trường ĐH Công nghệ Việt - Nga, 70 chỉ tiêu đào tạo về lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Thời gian học là 5 hoặc 6 năm, bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Nga tại Nga và 4 năm học chương trình ĐH hệ cử nhân hoặc 5 năm học chương trình ĐH hệ kỹ sư/chuyên gia.
Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10-2013. Được biết, ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Liên bang Nga cấp học bổng bao gồm học phí và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định đối với lưu học sinh học bổng hiệp định… Hạn chót nhận hồ sơ đến hết ngày 24-5.
P.V