Thứ sáu, 25/11/2011, 23h11

Một học sinh lớp bảy bị đánh dã man

Trưa 24-11, cháu Huỳnh Thế Huy (học sinh lớp 7, trường THCS Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang), phải nhập viện trở lại do bị ngất với các triệu chứng mà bác sỹ theo dõi chẩn đoán có thể bị chấn thương sọ não.
Cháu Huy nằm ở bệnh viện
Cháu Huy nằm ở bệnh viện.
Chiều 22-11, trên đường đi học về, Huy bị ông Nguyễn Văn Điền (35 tuổi) và Nguyễn Văn Sil (40 tuổi) chặn đường đánh túi bụi trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và người lớn.
Nhân chứng Huỳnh Văn Tám kể: "Ông Điền nắm cổ áo Huy đánh túi bụi vào mặt, đấm đá, đạp xuống mương nước. Tiếp đó, ông Sil là một Việt kiều Mỹ mới về nước lao tới đá cháu Huy nhiều cái làm cháu ngất xỉu. Khi mọi người đến cứu thì hai người này lên xe máy bỏ chạy. Huy được người thân quen đưa đi bệnh viện Kiên Lương cấp cứu".
Trước đó, Huy và Nhật (cháu ông Điền) đánh nhau, nhà trường đã giáo dục và 2 học sinh hứa không đánh nhau nữa. Chiều 24-11, ông Nguyễn Hữu Duy, Phó trưởng Công an xã Bình Giang, cho biết hồ sơ vụ việc đã được chuyển công an huyện xử lý.
Theo Hồng Lĩnh
(TP)