Thứ bảy, 30/8/2014, 15h08

VN đăng cai tổ chức Olympic Sinh học quốc tế

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam (IBO 2016).

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học - Ảnh: Trần Huỳnh

IBO 2016 được tổ chức tại Hà Nội trong tám ngày (từ 17-7-2016 đến hết ngày 24-7-2016) với sự tham gia của khoảng 70 đoàn đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới được gửi giấy mời tham dự.

Mỗi đoàn có khoảng tám thành viên, gồm lãnh đạo đoàn, học sinh và quan sát viên.

Cũng theo quyết định này, Ban Chỉ đạo quốc gia IBO 2016 do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT làm trưởng ban; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm phó trưởng ban thường trực.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ là đơn vị chủ trì, các trường ĐH, viện nghiên cứu khoa học khác tham gia, phối hợp tổ chức IBO 2016, đồng thời phối hợp với Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) tổ chức thi thực hành IBO 2016.

Đề án yêu cầu huy động sự tham gia, phối hợp liên ngành của các bộ, ngành, địa phương liên quan để tổ chức IBO 2016 bảo đảm khoa học, tiết kiệm, an ninh, an toàn và hiệu quả, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Được biết, Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 25 năm 2014 vừa diễn ra tại Indonesia với sự tham gia của hơn 200 thí sinh tranh tài ở hai phần thi lý thuyết và thực hành. Đoàn Việt Nam có bốn thí sinh đều đoạt giải với một huy chương bạc và ba huy chương đồng.

TRẦN HUỲNH (TTO)