Thứ ba, 20/1/2015, 22h01

Cần Thơ: Xây dựng Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam bộ”

Theo chinhphu.vn, trên cơ sở đề nghị của UBND TP.Cần Thơ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý chủ trương xây dựng công trình Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam bộ” tại TP.Cần Thơ. Mục đích nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn đối với những chiến sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh cho đất nước. Theo đó, Phó thủ tướng giao UBND TP.Cần Thơ hoàn thiện đề án, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam bộ” theo quy định hiện hành, bảo đảm quy mô hợp lý và phù hợp với khả năng huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án. Bộ VH-TT&DL hướng dẫn về nội dung chuyên môn của dự án và có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản theo quy định về hoạt động mỹ thuật, xây dựng tượng đài.
Được biết, Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam bộ” sẽ là nơi gặp gỡ truyền thống, có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ Nam bộ nói chung và tuổi trẻ Tây Nam bộ nói riêng...
P.Hiển