Thứ năm, 14/8/2014, 22h08

Trà Vinh: Một dự án hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi hiệu quả

Đó là Dự án sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi đã được Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam triển khai từ năm 2011 trên cả nước, nhằm tạo điều kiện để các đối tượng này có cuộc sống ổn định, hòa nhập với cộng đồng. Tại Trà Vinh có 19 hộ ở xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần) được chọn tham gia thực hiện dự án, theo đó mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng nuôi bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, các hộ tham gia dự án đều phát huy hiệu quả đồng vốn, kinh tế gia đình phát triển một cách bền vững. Đánh giá hiệu quả của dự án thực hiện tại địa phương, ông Kiều Quốc Việt, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hùng kiêm Trưởng ban quản lý dự án phấn khởi, cho biết: Qua hơn 3 năm triển khai, kết thúc giai đoạn I (2011-2013), tổng đàn bò của 19 hộ tham gia dự án từ 19 con ban đầu đã tăng lên 48 con. Nhờ kinh tế gia đình phát triển nên có 9 hộ thuộc diện hộ nghèo trước đây đã thoát nghèo và có 4 hộ xây dựng được nhà… Từ nguồn vốn này, trong giai đoạn II (2014-2016), xã sẽ tiếp tục đầu tư cho 10 hộ có người khuyết tật, trẻ mồ côi ở địa phương nuôi bò sinh sản.
L.Động