Thứ năm, 23/10/2014, 21h10

Nữ giới bị trầm cảm cao hơn nam giới

Theo Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững Viethealth và Trường ĐH Y tế công cộng tại hội thảo “Đánh giá nhu cầu và hỗ trợ tâm lý, sức khỏe tâm thần sau thảm họa” do Bộ Y tế tổ chức mới đây thì nữ giới có tỷ lệ biểu hiện trầm cảm, lo lắng và căng thẳng cao hơn nam giới. Nữ giới cũng có dấu hiệu tác động tâm lý nặng nề hơn. Nhóm tuổi 36-45 có các biểu hiện trên khá rõ rệt. Các triệu chứng này cần được điều trị khoảng 6 tháng mới có cải thiện rõ rệt.
M.A