Thứ năm, 14/10/2010, 14h10

Chơi bóng bằng đầu ảnh hưởng đến trí nhớ

Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện trên 11 học sinh trung học thường xuyên chơi bóng bằng đầu cho thấy có những ảnh hưởng xấu đến não, dù những tác động này chưa đến mức gây chấn động não.

Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Thomas Talavage thuộc Trường ĐH Purdue (West Lafayette, Mỹ) đã sử dụng các bộ cảm biến gắn trên đầu các học sinh để đo mức độ tác động của bóng. Sau đó họ so sánh dữ liệu thu thập được với kết quả hình ảnh chụp cắt lớp não và bảng trả lời các câu hỏi đánh giá chức năng thần kinh của mỗi học sinh trước, trong và sau mùa bóng.
Kết quả phân tích cho thấy có sự thay đổi về trí nhớ của các em. Đặc biệt, những em thường xuyên chơi bóng ở vùng trán bị suy giảm khả năng lên kế hoạch và tổ chức.
Theo Tuổi Trẻ