Thứ sáu, 26/4/2013, 10h04

Dễ trầm cảm khi đeo trang sức bằng vàng

Theo một số nhà nghiên cứu, với những người có hệ thần kinh nhạy cảm thì những trang sức bằng vàng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực.

Trong một công trình mới đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đồ trang sức bằng vàng có tác dụng kích thích. Ở những người có hệ thần kinh nhạy cảm, vàng thể hiện ảnh hưởng tiêu cực.
Theo họ, sở dĩ như vậy là vì trong quá trình kích thích, vàng gây tác động đến hệ thần kinh trung ương và làm quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại. Những yếu tố này tích tụ lại gây trầm cảm.
Phát hiện mới này đã khiến các nhà y học cho rằng đeo đồ trang sức vàng phải coi là “chống chỉ định” đối với một số người. Ví dụ, những người tình cảm yếu đuối, dễ xúc động không nên đeo vàng. Các chuyên gia cũng khuyên không những người bị bệnh động kinh cũng tránh đeo vàng vì nó có thể làm họ dễ lên cơn hơn.
Ở những người có hệ thần kinh nhạy cảm, vàng thể hiện ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh minh họa
Đối với các bệnh không khỏi hoàn toàn, độ bóng và vẻ đẹp lung linh của vàng dễ làm bệnh tái phát. Những người dân sống trong các thành phố lớn, vốn đã đầy nguyên nhân làm đầu óc căng thẳng, stress và trầm cảm càng không nên đụng chạm đến vàng vì nó làm tình hình tồi tệ hơn, chưa nói đến việc dễ bị nguy hiểm ở những nơi trật tự an ninh không đảm bảo.
Theo các nhà khoa học, nếu muốn đeo đồ trang sức, nên thay vàng bằng bạc, vì trong y học cổ truyền ở phương Đông cũng như phương Tây, người ta cho rằng bạc có tác dụng ngược với vàng, có lợi cho sức khỏe
Theo Gia đình và Xã hội