Thứ năm, 23/10/2014, 21h10

100 ngàn người tử vong vì đột quỵ mỗi năm

Chiều 24-10, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.HCM (T4G) tổ chức chương trình Trò chuyện với thầy thuốc về chủ đề “Phát hiện và xử lý khi người thân bị đột quỵ”. Chương trình sẽ giúp cộng đồng nâng cao kiến thức, giải đáp những thắc mắc, trăn trở, cũng như hiểu rõ được vai trò quan trọng của kết hợp y học hiện đại và cổ truyền trong điều trị đột quỵ. Tại Việt Nam, số người bị bệnh đột quỵ ngày càng tăng, hàng năm có khoảng 200.000 người mắc phải bệnh, trong đó có khoảng 50% tử vong. Trong số những bệnh nhân đột quỵ sống sót có hơn 90% mắc di chứng về vận động (liệt nửa người, giảm trí nhớ, mất khả năng đọc viết…) và trở thành gánh nặng cho gia đình, cộng đồng.
H.Triều