Thứ tư, 24/9/2014, 11h09

2050: Việt Nam dư thừa từ 2,3 triệu đến 4,3 triệu nam giới

 2050: Việt Nam dư thừa từ 2,3 triệu đến 4,3 triệu nam giới. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, tại Việt Nam, mất cân bằng giới tính khi sinh đã tăng từ 106,2 bé trai/100 bé gái từ năm 2000 đã lên 113,8 bé trai/100 bé gái năm 2013 và xu hướng này tiếp tục gia tăng. Bộ Y tế dự đoán, tới năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh dư thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết hôn. Cũng theo Bộ Y tế, có nhiều bằng chứng ở châu Á và Việt Nam cho thấy mất cân bằng giới tính khi sinh chủ yếu là do việc lựa chọn giới tính thai nhi do định kiến giới, ưa thích con trai và xem thường giá trị của trẻ em gái. Việc cần làm theo ông Tiến là tập trung vào tuyên truyền và khởi động bằng chiến dịch Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về nguyên nhân và hậu quả của việc lựa chọn giới tính thai nhi do định kiến giới.

Nghiêm Huê