Thứ ba, 21/4/2015, 22h04

Bé 11 tháng tuổi tử vong vì uống nhầm dầu hôi

Ngày 21-4, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết bệnh nhi tên là N.V.A (11 tháng tuổi) uống nhầm dầu hôi đã tử vong. Được biết người nhà bệnh nhi đã đựng dầu hôi trong vỏ chai nước ngọt nên bé đã uống nhầm. Người nhà đã dùng tay móc họng để dầu hôi ra ngoài nhưng bé đã ngưng thở trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. BS. Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) cho biết: “Đa số phụ huynh khi thấy trẻ nhỏ uống nhầm chất gì đó thường móc họng cho ói ra. Điều này sẽ làm tình trạng của trẻ nặng hơn thậm chí gây tử vong. Chính vì vậy tuyệt đối không móc họng cho ói ra nếu trẻ uống nhầm dầu hôi, xăng, chất tẩy rửa, nước tro tàu... Trong những tình huống như vậy cần bình tĩnh xử lý, để yên trẻ như vậy và nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời”. BS. Khanh khuyến cáo: “Phụ huynh nên để những loại nước độc hại xa tầm tay trẻ nhỏ. Không nên dùng những chai cũ mà bé uống như nước ngọt, nước suối để đựng các loại nước này”.
Nghiêm Quế