Thứ sáu, 31/10/2014, 10h10

Bị áp xe vùng gáy do nhiễm trùng bó thuốc nam

Ngày 30.10, đại diện Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang, cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân là ông Phan Văn Phiếm (81 tuổi, ngụ xã Bình Phú, H.Châu Phú, An Giang) bị áp xe vùng gáy (ảnh) do nhiễm trùng khi bó thuốc nam nhập viện ngày 29.10.

Trước đó, ngày 27.10, ông Phiếm đau nhức vùng cổ nên dùng thuốc nam bó ngay chỗ đau, vài giờ sau chỗ bó thuốc bị ngứa, sưng tấy. Bác sĩ kiểm tra thì vết thương đã sưng đỏ, mưng mủ hôi thối và phải cắt lọc bỏ các tế bào mô đã chết, dùng ô xy già rửa vết thương. Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân bị nhiễm trùng do bó thuốc thuốc nam sai cách, nếu đưa đi cấp cứu trễ thêm một ngày, bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng huyết nguy hiểm đến tính mạng. Hiện ông Phiếm được các bác sĩ khuyến khích ăn thêm thịt, tép, xôi… nhằm tái tạo lại chỗ da thịt bị cắt.

Trước đó bệnh viện này cũng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân tự bó thuốc nam bị nhiễm trùng, biến chứng, có trường hợp nặng phải cắt bỏ chân.

Thanh Dũng (TNO)