Thứ tư, 24/9/2014, 11h09

Điều trị thành công cho bệnh nhi nuốt… kim nhọn

Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhi T.N.A (2 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu) sau khi dùng thuốc “xổ” (thuốc nhuận tràng) đã trục xuất được dị vật (là một cây kim nhọn dài gần 3cm) qua ngả tự nhiên (hậu môn). Người nhà của bé T.N.A cho biết, cách đây vài ngày, bé đang bò chơi dưới sàn nhà thì bất ngờ vớ được chiếc kim nhọn dùng may vá và lập tức bỏ luôn vào miệng nên không ngăn cản kịp. Sau đó, bé A. đã được đưa tới  bệnh viện để lấy dị vật ra. Khi chụp X quang thì cây kim nằm ở vùng hạ sườn phải của cháu bé, nhưng đến khi chuẩn bị nội soi để gắp ra thì dị vật lại di chuyển xuống... đại tràng. Các BS Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cho bé uống thuốc nhuận tràng và tự thải ra dị vật.
M.A