Chủ nhật, 19/10/2014, 23h10

Điều trị thành công một ca bệnh hiếm gặp

Ngày 17-10, đại diện Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, bệnh viện này vừa phối hợp với Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ điều trị thành công một ca bệnh hiếm gặp, đó là chị Nguyễn Thị Bé B., sinh năm 1989, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Chị vừa mang thai, vừa mang khối u lớn đến 3kg trong bụng. Dù bị khối u hành hạ, không ăn ngủ được nhưng chị B. vẫn cố giữ bào thai đến tuần thứ 34 và đã sinh thường một bé gái nặng 2,3kg. Ngày 13-10, chị B. được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phát hiện khối u mạc treo ruột khoảng 3kg, xâm lấn đại tràng xigma ruột non, thành bụng trái và tử cung. Các BS đã cắt toàn bộ khối u, đại tràng xigma, một đoạn ruột non, một phần thành bụng trái, cắt tử cung bán phần và buồng trứng bên trái. Hiện tại, chị B. và con gái vẫn được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.
T.NHÂN