Thứ sáu, 24/4/2015, 10h04

Hơn 26.000 ca nhiễm Ebola

Hơn 26.000 người nhiễm bệnh Ebola kể từ khi nó bắt đầu bùng phát, khiến hơn 10.800 người tử vong, AFP dẫn thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 22.4.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Liberia - Ảnh: AFP

Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc này cũng cảnh báo công tác rà soát phòng ngừa dịch bệnh đang gặp trì trệ và đôn đốc gia tăng các nỗ lực ngăn chặn sự lây truyền của vi rút chết người này.
Theo WHO, có tất cả 26.079 người được xác định nhiễm bệnh Ebola trong suốt 16 tháng qua, và trong số này có 10.823 người tử vong, hầu hết thuộc các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Sau khi bùng phát và lan rộng khắp 3 nước Tây Phi này, dịch bệnh Ebola có vẻ như đang lây truyền chậm lại. Từ ngày 13 đến 19.4 qua, có 33 ca bệnh mới với 21 ca ở Guinea, 12 ở Sierra Leone.
Tại Liberia, không có thêm ca bệnh Ebola nào mới kể từ khi trường hợp cuối cùng tử vong vào ngày 27.3 qua và được chôn cất một ngày sau đó. Nếu vẫn không có ca mắc mới, Liberia sẽ công bố dập tắt được dịch Ebola vào ngày 9.5 tới, tức 42 ngày, hoặc hai lần thời gian ủ bệnh, sau khi nạn nhân cuối cùng được chôn cất.

Tiến Dũng 

(TNO)