Thứ năm, 21/8/2014, 09h08

Mất cân bằng giới tính lại tăng

Theo TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) thì trong 6 tháng đầu năm, cả nước có hơn 600.000 trẻ sinh ra (giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh lại tăng lên là 114,3 bé trai/100 bé gái. TS. Trọng cho biết, từ năm 2006 đến nay, mức sinh của Việt Nam luôn ở dưới mức thay thế. Số lượng trẻ sinh ra có giảm, nhưng chỉ giảm trẻ em gái. Tỷ số giới tính khi sinh cao hơn cả chỉ tiêu đặt ra vào năm 2015. Tập quán, thói quen thích sinh con trai hơn con gái chưa được giải quyết triệt để. “Nếu không xử lý vấn đề này bây giờ thì từ năm 2025 trở đi Việt Nam sẽ chịu hậu quả của việc thừa nam thiếu nữ như nước láng giềng Trung Quốc” - TS. Trọng khuyến cáo.
T.NHÂN