Thứ năm, 26/3/2015, 22h03

Phẫu thuật thành công ca tắc động mạch chi dưới mạn tính

BS. Lê Thanh Phong, Trưởng đơn vị phẫu thuật mạch máu, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, cho biết vừa phẫu thuật thành công bệnh tắc động mạch chi dưới mạn tính cho bà Lý Thị N.Đ (61 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Trước đó, cẳng chân phải của bà Đ. bị đau nhức liên tục và một phần ngón chân cái tím đen, có dấu hiệu hoại tử nên nhập viện cấp cứu. Sau mổ, bệnh nhân hết đau chân phải, tình trạng hoại tử của ngón cái ngưng tiến triển, bàn chân và các ngón chân hồng hào do đã có máu nuôi. Theo BS. Phong, nếu người bệnh được cắt ngón chân hoại tử thì vết mổ sẽ không thể lành được vì không có máu nuôi dưỡng và có thể bị cắt cụt chân gây tàn phế.
T.B