Thứ năm, 26/3/2015, 22h03

Phương pháp nội soi không đau

Theo BS. Trần Quốc Vĩnh - Phó trưởng khoa Nội soi, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin thì một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ung thư đường tiêu hóa thường bị phát hiện ở giai đoạn muộn là do người bệnh rất sợ nội soi (biện pháp quan trọng để tầm soát ung thư đường tiêu hóa), đặc biệt là nội soi đại tràng vì nó rất đau. Ung thư đường tiêu hóa khá phổ biến và nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao. Tiên lượng của bệnh phụ thuộc vào việc phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm hay muộn. Gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống máy soi tiên tiến đã giúp cho việc nội soi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều cả trong lúc soi và sau đó (ảnh).
T.HIỀ