Thứ hai, 24/11/2014, 15h11

Sán sống trong não 4 năm

Các bác sĩ ở Anh vừa thực hiện ca phẫu thuật lấy một ký sinh trùng dài 1 cm ra khỏi não một người đàn ông 50 tuổi.

Theo Sky News, ký sinh trùng này đã có chuyến đi dài đến 5 cm từ não trái sang não phải.

Đây là trường hợp sán ký sinh trong não người đầu tiên được phát hiện ở Anh. Con sán dây đã ở trong não người đàn ông này suốt 4 năm.

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, sán ký sinh trong não có thể gây viêm các mô, dẫn đến co giật, mất trí nhớ và đau đầu.

Loại sán dây này có tên khoa học là spirometra erinaceieuropaei, khá hiếm gặp và mới chỉ có 300 ca nhiễm được ghi nhận trên toàn thế giới kể từ năm 1953.

Con người có thể nhiễm sán do ăn phải động vật giáp xác nhỏ bị nhiễm bệnh từ các ao hồ, ăn thịt động vật lưỡng cư (ếch, nhái) chưa được nấu chín.

C.Nhung (TNO)