Thứ năm, 2/8/2012, 11h08

Sinh con út muộn giảm nguy cơ ung thư

Phụ nữ sinh con út ở độ tuổi 30-40 sẽ giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung – căn bệnh ung thư phụ khoa phổ biến nhất ở Mỹ.

Các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu từ 4 nghiên cứu thuần tập và 13 nghiên cứu bệnh chứng, với tổng số 8.671 trường hợp ung thư nội mạc tử cung và 16.562 người đối chứng.

Kết quả cho thấy phụ nữ sinh con út ở tuổi từ 40 trở đi đã giảm 44% nguy cơ ung thư nội mạc tử cung so với phụ nữ sinh con út ở tuổi dưới 25.

Sau tuổi 30, cứ trì hoãn 5 năm để sinh đứa con út thì nguy cơ giảm khoảng 13%. So với phụ nữ sinh con út trước tuổi 25, người sinh con út ở tuổi từ 30 đến 34 giảm 17% nguy cơ và người sinh con út ở tuổi 35 đến 39 giảm 32% nguy cơ.

Theo Setiawan, giáo sư y học dự phòng tại Trường Y Keck, Đại học Nam California “Trong khi trước đây sinh con ở tuổi càng cao, nguy cơ ung thư nội mạc tử cung càng thấp, thì nghiên cứu này cho thấy tuổi cao khi sinh con út là một yếu tố bảo vệ rõ rệt, sau khi đã tính đến các yếu tố khác tác động tới bệnh, như cân nặng, số con và việc sử dụng thuốc tránh thai đường uống”.

Ung thư nội mạc tử cung là bệnh ung thư phổ biến hàng thứ 4 được chẩn đoán ở phụ nữ Mỹ. Hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính năm 2012 có khoảng 47.130 trường hợp ung thư tử cung mới được chẩn đoán và khoảng 8.010 phụ nữ sẽ tử vong vì căn bệnh này. Phần lớn trường hợp là ung thư nội mạc tử cung.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí American Journal of Epidemiology.

Hoàng Thái (TPO)
Theo Futurity