Thứ ba, 27/1/2015, 23h01

Bệnh cột sống tăng cao

Đó là khẳng định của GS.BS Võ Văn Thành - chuyên viên tham vấn Ban Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Theo BS. Thành, mỗi ngày có hơn 1.000 ca đến khám ngoại chẩn và cũng có khoảng 1.000 ca mổ mỗi năm tại hai khoa cột sống A và B của bệnh viện. “Không phải bệnh cột sống nào cũng cần mổ, chỉ khoảng 70% các ca chấn thương cột sống phải phẫu thuật, là những ca nặng, liệt tứ chi, tỷ lệ nguy hiểm tính mạng cao. Đối với các bệnh lý thoát vị đĩa đệm, mất vững cột sống, thoái hóa cột sống lưng hay cổ… hơn 80% có thể điều trị bảo tồn bằng cách phòng tránh từ tư thế hoạt động, sinh hoạt đúng, phục hồi chức năng, thuốc sử dụng hợp lý…” - BS. Thành cho biết!
H.L