Chủ nhật, 24/3/2013, 08h03

Bộ Y tế khẳng định bệnh “lạ” không phải bệnh ghẻ cóc

 Bộ Y tế khẳng định bệnh “lạ” không phải bệnh ghẻ cóc. Vừa qua, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế khẳng định các xét nghiệm cho đến nay tại Nhật Bản xung quanh mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân bệnh “lạ” và quá trình điều trị khẳng định bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi không phải là bệnh ghẻ cóc. Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh nhân bệnh “lạ” không có các biểu hiện thường thấy ở ghẻ cóc. Bệnh nhân bệnh “lạ” không có sốt và thời gian qua điều trị kháng sinh không hiệu quả, trong khi bệnh ghẻ cóc đáp ứng rất tốt với điều trị kháng sinh. Cục Y tế dự phòng cũng cho rằng người dân vùng bệnh “lạ” chưa tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, 16 người mắc và tái mắc bệnh từ tháng 2 đến nay đều có ăn gạo ủ mốc bên cạnh gạo trắng được phát.

Bệnh viện Tim Hà Nội: Cứu sống 2 ca bệnh khó. Mới đây,kíp phẫu thuật viên và nhân viên điều dưỡng các khoa Ngoại và Hồi sức cấp cứu nội Bệnh viện Tim Hà Nội đã cứu sống 2 ca bệnh khó. Trường hợp thứ nhất là ca phẫu thuật cứu sống cháu bé Hoàng Khanh H. 1 tuổi, nhưng cân nặng chỉ có 2,6kg (bị viêm phổi nhiều lần) với căn bệnh thông liên thất, còn ống động mạch, tăng áp lực động mạch phổi. Cháu đã khỏi bệnh và hiện tại ăn ngủ tốt. Ca khó thứ hai là ông Hoàng Văn T. 63 tuổi, nhà ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm bị nhồi máu cơ tim cấp song song với biến chứng suy thất trái cấp, hở van 2 lá do hẹp 90% thân chung động mạch vành.
Thúy Nga (tổng hợp)