Thứ sáu, 13/2/2015, 16h02

Cẩn trọng với tai nạn bất ngờ ở trẻ

Khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 cho biết, sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe bé D.V.M. (11 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đã ổn định. Được biết, bé T. trèo cây với bạn, không may cành gãy, bé rơi xuống đất và bị nhiều vết thương rách má trái. Sau khi bị nạn, bé T. được đưa tới trung tâm y tế huyện để cầm máu và xử lý vết thương. Các BS ở BV tỉnh đã gắp nhiều mảnh dằm lớn ra khỏi mặt, nhưng tình hình sức khỏe bé vẫn không mấy cải thiện. Tại BV Nhi đồng 1, các BS tiếp tục gắp ra khoảng 10 dị vật (vỏ cây, mảnh dằm gỗ…).
BS. Trần Thị Kim Ngân, Phó khoa Nội tổng hợp, BV Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết đang điều trị cho bé gái H.T.N. (22 tháng tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) bị ngộ độc thuốc diệt cỏ. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, được các BS cho rửa dạ dày, uống than hoạt tính và chuyển vào TP.HCM điều trị. Hiện, bé N. còn viêm phổi nặng, chưa thể tiên lượng được tình trạng bệnh. BS. Ngân khuyến cáo, ngày Tết các bậc phụ huynh cần cẩn trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc cho trẻ.
T.HIỀN