Thứ năm, 13/11/2014, 22h11

Hút thuốc dễ bị đau lưng mãn tính

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Y khoa Feinberg (Mỹ), các độc chất trong thuốc lá gây ra những thay đổi ở não dẫn đến người hút dễ có nguy cơ bị đau lưng mãn tính. Theo các nhà khoa học, thuốc lá có ảnh hưởng đến sự kết nối ở những vùng trong não chịu trách nhiệm về tình trạng đau mãn tính, người hút thuốc có khả năng bị đau lưng mãn tính cao hơn 3 lần so với người không hút. Họ cũng cho rằng đối với bệnh nhân đau lưng thì ngoài việc dùng thuốc giảm đau cần phối hợp thêm chương trình cai thuốc lá để hiệu quả điều trị tốt hơn.

Phụ nữ độc thân dễ tử vong do bệnh tim. Kết quả một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy, phụ nữ độc thân có thể gia tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim hơn so với những phụ nữ đã lập gia đình. Các nhà nghiên cứu cho biết, phụ nữ độc thân tăng 28% nguy cơ tử vong do bệnh tim hơn so với những phụ nữ đã lập gia đình. Phụ nữ độc thân trong nghiên cứu này bao gồm phụ nữ chưa lập gia đình hoặc ly dị. Theo giải thích của các nhà nghiên cứu, sở dĩ vậy là do tác động tích cực từ cuộc sống gia đình, tạo cho chị em luôn có ý thức duy trì tình trạng sức khỏe tốt hơn so với phụ nữ độc thân hoặc ly dị…
Thúy Nga (tổng hợp)