Thứ năm, 21/8/2014, 20h08

Sinh 2 con giảm nguy cơ ung thư vú

Đây là khẳng định của giáo sư Kim Tông Hạo, chuyên gia hàng đầu về bệnh ung thư vú ở Trung Quốc. Nghiên cứu khoa học cho thấy phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình có nguy cơ vô sinh cao hay ung thư vú, còn những người phụ nữ cho con bú 2 lần trong đời, mỗi lần 18 tháng thì nguy cơ mắc căn bệnh này rất thấp. Lý giải cho điều này, giáo sư Kim cho biết, “Nếu không cho con bú thì ngực phụ nữ chỉ có thể được coi là “phát triển”, chỉ trải qua quá trình cho con bú, bầu ngực phụ nữ mới thực sự “trưởng thành”. Tất cả các cơ quan trong cơ thể con người đều có công năng riêng, nếu không hoạt động đúng chức năng, các vấn đề sẽ phát sinh”. 

Trẻ nhỏ chậm nói, dễ bị tăng động. Theo các nhà khoa học của ĐH bang Indiana (Mỹ), việc trẻ chậm nói dễ kéo theo các vấn đề khác như giảm khả năng tập trung, tăng động. Nhóm nghiên cứu đã giám sát y tế đối với 120 trẻ. Khi trẻ 3 hoặc 3 tuổi rưỡi, chúng được cho tham gia các bài kiểm tra về năng lực ngôn ngữ, từ vựng khẩu ngữ và điều chỉnh hành vi bản thân. Các nhà khoa học cũng thu thập đánh giá từ phía cha mẹ và thầy cô giáo về những trẻ này. Kết quả cho thấy, trẻ có kỹ năng ngôn ngữ kém sẽ hạn chế khả năng tự điều chỉnh hành vi.
Thúy Nga (tổng hợp)