Thứ năm, 7/8/2014, 22h08

Truyền thông bệnh tay chân miệng cho giáo viên

Sáng 6-8, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức giao ban y tế quận, huyện. Tại đây, ông Nguyễn Chí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM - cho biết: “Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 4.942 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 30% so với cùng kỳ. Hiện nay, số ca mắc đang giảm dần, riêng Gò Vấp, Q.5, Q.2 thì tăng. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 là giám sát các ca bệnh, nhất là những địa bàn thường xuyên có ca mắc như H.Củ Chi, Q.Bình Tân. Bên cạnh đó đẩy mạnh truyền thông tại khu nhà trọ, nhà trẻ và mẫu giáo. Đối với bệnh sốt xuất huyết, số ca mắc thời điểm này thấp hơn năm 2013 khoảng 50-60%. Tuy nhiên, đỉnh dịch vẫn có khả năng xuất hiện theo chu kỳ mùa mưa. Trên thực tế, số ca mắc bắt đầu tăng từ đầu tháng 7, trong đó tập tung ở các huyện Hóc Môn, Bình Tân, Q.8. Đặc biệt là H.Hóc Môn đang là điểm nóng, với 7 xã có ca mắc liên tiếp từ 3-4 tuần. Theo đó các quận, huyện phải giám sát các điểm, vùng nguy cơ 1 tháng/lần, giám sát ca bệnh...”.
H.Triều