Thứ tư, 30/7/2014, 11h07

Mỹ: Căng thẳng Nhật-Hàn phương hại tới hợp tác quân sự

Theo AP, ngày 29/7, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear cho rằng quan hệ căng thẳng giữa hai nước đồng minh của Washington là Nhật Bản và Hàn Quốc đang gây phương hại tới quan hệ hợp tác quân sự, trong đó gồm cả phòng thủ tên lửa, bất chấp mối đe dọa chung mà họ phải đương đầu từ phía Triều Tiên.

Tàu chiến của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận chung. (Nguồn: Global Military Review)

Phát biểu trước các phóng viên, ông Locklear khẳng định rằng các vấn đề chính trị giữa hai quốc gia Đông Á này đã ngăn cản việc chia sẻ thông tin và ảnh hưởng tới năng lực của Mỹ thực thi "cam kết quân sự khả tín" giữa họ.

Theo ông, điều đó gây trở ngại cho an ninh của cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc.

Hai năm trước, Seoul đã rút khỏi hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo theo kế hoạch với Tokyo và mối quan hệ Nhật-Hàn bắt đầu xấu đi kể từ khi chính phủ theo đường lối chủ nghĩa dân tộc lên cầm quyền tại Nhật Bản.

Trước đó, hôm 16/7, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí củng cố hợp tác song phương và ba bên với Mỹ trong việc kiểm soát các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)